Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 09:13 GMT+7

Bên trong một nhà máy sản xuất thép ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia và các công ty nước này trước cuộc điều tra thương mại của Mỹ.

Đó là tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/8. Theo Bộ thương mại Trung Quốc, nước này luôn tin vào những lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ trong việc hợp tác kinh tế và thương mại. Hai nước có thể hòa hợp trong khi vẫn có những khác biệt để đạt được kết quả cùng có lợi. Hợp tác là cách tốt nhất để giải quyết những khác biệt.

Trước đó, hồi đầu tuần, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ "sự không hài lòng sâu sắc" đối với cuộc điều tra được Chính phủ Mỹ công bố hồi cuối tuần trước về các hành vi thương mại của Trung Quốc mà Mỹ cho là bất hợp pháp liên quan tới vấn đề sở hữu trí tuệ.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh mới điều tra hoạt động thương mại Trung Quốc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh mới điều tra hoạt động thương mại Trung Quốc

VTV.vn - Tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh mới yêu cầu văn phòng thương mại Mỹ điều tra cáo buộc về những vi phạm bản quyền trí tuệ của Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước