Châu Á - Thái Bình Dương mất 81 triệu việc làm vì đại dịch

PV-Thứ tư, ngày 16/12/2020 21:59 GMT+7

Sau khủng hoảng, các doanh nghiệp đang phải vật lộn để phục hồi sản xuất. (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Cơn bão kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra đã khiến 81 triệu người lao động trên khắp châu Á - Thái Bình Dương bị mất việc làm.

Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết đại dịch COVID-19 đã giáng một đòn mạnh vào thị trường việc làm trong khu vực.

Mức độ bao phủ của an sinh xã hội thấp và năng lực hạn chế của các tổ chức ở nhiều nước tại châu Á - Thái Bình Dương khiến các công ty cũng như người lao động khó có thể vươn lên trở lại. Việc làm ở châu Á - Thái Bình Dương đã giảm 4,2% so với xu hướng trước khủng hoảng COVID-19.

Cuộc khủng hoảng đã và đang gây nên tác động ngày càng sâu rộng, tình trạng thiếu việc làm ngày một gia tăng khi hàng triệu người lao động bị yêu cầu cắt giảm thời giờ làm việc hoặc thậm chí là không làm giờ nào.

Tổn thất về thời giờ làm việc cũng bị ảnh hưởng bởi hàng triệu người rời bỏ lực lượng lao động hay rơi vào tình trạng thất nghiệp khi khu vực không tạo được việc làm mới.

Châu Á - Thái Bình Dương mất 81 triệu việc làm vì đại dịch  - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 đã gây nên tác động sâu rộng đến kinh tế toàn cầu. (Ảnh: PLO)

Ước tính, thời giờ làm việc ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã giảm 15,2% trong quý II và 10,7% trong quý III/2020 so trước khủng hoảng.

Các chuyên gia của ILO cũng chỉ ra, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều ghi nhận mức sụt giảm về thời giờ làm việc và việc làm của phụ nữ lớn hơn so với nam giới. Đặc biệt, thanh niên bị ảnh hưởng bởi thời giờ làm việc sụt giảm và mất việc làm. Số thanh niên bị mất việc làm lớn hơn đóng góp của họ vào tổng số việc làm từ 3 - 18 lần.

Không chỉ vậy, thu nhập trung bình của họ cũng giảm đáng kể do số giờ làm việc ít hơn. Thu nhập của người lao động trong 3 quý đầu năm 2020 đã giảm khoảng 10%, tương đương với mức giảm 3,4% của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Sau khủng hoảng, các doanh nghiệp đang phải vật lộn để phục hồi sản xuất và đóng góp vào sự tăng trưởng của khu vực.

Tỷ lệ mất việc làm lớn nhất là ở Nam Á (gần 50 triệu người), tiếp đến là Đông Á với 16 triệu người, Đông Nam Á 14 triệu người và các đảo Thái Bình Dương là 500.000 người.

Robot đe dọa 800 triệu việc làm trên thế giới Robot đe dọa 800 triệu việc làm trên thế giới

VTV.vn - Theo báo cáo do Bloomberg Economics công bố, các nhà kinh tế cho biết, khoảng 800 triệu người phải đối mặt với những mối đe dọa về việc làm trước tiến bộ của tự động hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước