Cơ chế đặc thù tạo động lực cho TP.HCM

Ngọc Hà, Hồng Việt, Thanh Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 30/04/2018 22:07 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM có hiệu lực từ đầu năm nay sẽ là cơ hội để TP phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn nữa.

Hơn 4 thập kỷ kể từ ngày thống nhất đất nước cũng là chặng đường chứng kiến sự vươn dậy của Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng về quy mô phát triển đô thị, từ năm 1975 đến nay, quy mô đô thị đã lớn gấp 3 lần so với thời gian hơn 300 năm phát triển của Sài Gòn-Gia Định trước đó. Và nhắc đến Thành phố Hồ Chí Minh là nhắc đến biểu tượng của những suy nghĩ mạnh dạn, năng động, đầu tàu phát triển kinh tế của đất nước.

Đi tiên phong trong công cuộc đổi mới nhưng làm thế nào để phát triển hết dư địa, tiềm năng của con người, của mảnh đất này vẫn là vấn đề đặt ra lớn nhất hiện nay. Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM bắt đầu được triển khai từ năm nay đang được kỳ vọng sẽ tạo đà để thành phố bứt phá. Một hình ảnh gần trong tương lai có thể nhìn thấy được Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một đô thị thông minh, một đô thị sáng tạo trên cơ sở tích hợp 3 quận: Quận 9 là khu công nghệ cao; Quận 2 là trung tâm đô thị mới gắn kết với trung tâm tài chính và quận Thủ Đức là hạt nhân của thành phố để triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Một làn gió mới đã và đang truyền đi cảm hứng, đánh thức khát vọng đổi mới đang tiềm ẩn trong mỗi người dân thành phố và tập hợp lại sẽ tạo thành sức mạnh kết nối để Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị trí đầu tầu về phát triển kinh tế. Bởi thực hiện cơ chế đặc thù còn là một cơ hội cho cả nước chứ không chỉ vì Thành phố Hồ Chí Minh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước