HĐND TP.HCM thông qua 5 tờ trình đề án cơ chế đặc thù

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 14:13 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/3, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua 5 tờ trình đề án cơ chế đặc thù và tờ trình về chương trình cải cách hành chính 2018.

Bắt đầu từ ngày 1/4, TP.HCM sẽ thực hiện tăng thu nhập 0,6 lần theo hệ số lương, ngạch bậc chức vụ và không cào bằng với cán bộ, công chức, viên chức.

Từ 1/6, TP.HCM sẽ thu phí đậu xe ô tô lòng lề đường và từ 1/7 thu phí nước thải công nghiệp. Quan điểm của thành phố là không đặt nặng vấn đề thu, chủ yếu để điều tiết xã hội.

Về đề án thu hút nhân lực giỏi, tới đây, TP.HCM sẽ đặt đầu giải quyết các bài toán phát triển thành phố, tùy từng bài toán sẽ chọn chuyên gia, nhà khoa học phù hợp. Thành phố dự kiến sẽ thu hút thêm người giỏi trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và khoa học xã hội.

TP.HCM cũng đã quyết định thông qua 2 dự án đầu tư công tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng; thông qua tổng số biên chế hành chính và kế hoạch chương trình cải cách hành chính 2018.

Kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM: Sẽ giảm biên chế hơn 5.600 người năm 2018 Kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM: Sẽ giảm biên chế hơn 5.600 người năm 2018

VTV.vn - Theo tờ trình của UBND TP.HCM tại hội nghị, năm 2018, thành phố sẽ giảm biên chế hơn 5.600 người so với năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước