Cơ chế một cửa quốc gia: Doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều hưởng lợi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/11/2016 08:56 GMT+7

VTV.vn - Việc giảm thời gian thông quan xuống mức ngắn nhất có thể của cơ chế một cửa quốc gia, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

180 nghìn bộ hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết, tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho các doanh nghiệp, là kết quả sau 2 năm vận hành cơ chế một cửa quốc gia. Tình trạng doanh nghiệp phải chạy vạy qua biết bao cửa, mất rất nhiều thời gian đã được giảm thiểu. Có thể thấy những thay đổi đáng kể từ việc cố gắng giảm thời gian thông quan xuống ở mức ngắn nhất có thể của cơ chế một cửa quốc gia, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Cụ thể, không cần hồ sơ, không mất thời gian đi nộp, chỉ cần ngồi tại máy vi tính, mất vài phút đồng hồ, một doanh nghiệp đã có thể đăng ký kiểm tra kiểm dịch cho lô hàng hoa quả nhập khẩu. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, doanh nghiệp đã nhận được kết quả kiểm tra ở trên hệ thống mạng của cơ chế một cửa quốc gia.

Trong 2 năm qua đã có gần 8.000 doanh nghiệp được hưởng lợi từ cơ chế một cửa quốc gia. Thay vì phải cử người đi nộp nhiều bộ hồ sơ cho nhiều cơ quan quản lý khác nhau, giờ đây doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất. Tất cả các dữ liệu của doanh nghiệp đều được cập nhật trên mạng, có sự kết nối của 10 bộ, ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước