Cổ phiếu Kobe Steel lao dốc do bê bối giả mạo số liệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 11:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 10/10, giá trị thị trường của nhà sản xuất thép Kobe Steel (Nhật Bản) đã lao dốc 20% sau khi doanh nghiệp này thừa nhận đã giả mạo số liệu.

Cụ thể, giá cổ phiếu của Kobe Steel đã giảm 22%, khiến giá trị thị trường của công ty này "bốc hơi" gần 1 tỷ USD sau khi giới lãnh đạo hãng thừa nhận đã giả mạo số liệu đối với hơn 20.000 tấn sản phẩm kim loại cung cấp cho khoảng 200 khách hàng trong thời gian từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017.

Các sản phẩm không đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng đã được bán cho nhiều công ty lớn như Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda hay Boeing... để sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ chế tạo ô tô tới máy bay.

Hành vi giả mạo của Kobe Steel thậm chí còn được cho là đã diễn ra từ 10 năm trước.

Giới siêu giàu ngày càng yêu thích đầu tư vào cổ phiếu Giới siêu giàu ngày càng yêu thích đầu tư vào cổ phiếu

VTV.vn - Quỹ quản lý tài sản thuộc ngân hàng UBS cho rằng: Giới siêu giàu trên thế giới đang có cuộc đổ bộ trở lại vào lĩnh vực đầu tư cổ phiếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước