Cổ phiếu ngành sản xuất súng đạn Mỹ “nóng” sau vụ xả súng tại Las Vegas

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/10/2017 16:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Sau vụ xả súng đẫm máu lịch sử vừa xảy ra tại thành phố Las Vegas, ngành sản xuất súng đạn Mỹ ghi nhận có dấu hiệu nóng lên.

Cổ phiếu của các hãng sản xuất súng đạn lớn như Sturm Rogers và AOB đều đã tăng 3-4% trong phiên giao dịch vừa qua.

Từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, cổ phiếu súng đạn đã giảm mạnh, do ông Trump có quan điểm bảo vệ quyền mang súng. Tuy nhiên, kể từ sự kiện này, giới đầu tư dự đoán nhu cầu mua bán súng đạn có thể tăng mạnh, trước khả năng Chính phủ Mỹ siết chặt quy định kiểm soát súng.

Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn Nhà Trắng: Còn quá sớm để thảo luận kiểm soát súng đạn

VTV.vn - Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để thúc đẩy trở lại việc thảo luận về một dự luật kiểm soát vũ khí.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước