Đề nghị đảm bảo nguồn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Hà Mai-Thứ năm, ngày 06/07/2023 21:22 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước đảm bảo nguồn tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Xuất khẩu gạo đang gặp thuận lợi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Chỉ trong nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 2,3 tỷ USD.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, các giải pháp cân đối nguồn cung, phát triển thị trường để duy trì đà tăng xuất khẩu gạo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các hiệp hội, doanh nghiệp thảo luận sáng nay (6/7) tại Hà Nội.

Hỗ trợ vốn để thu mua và chế biến lúa gạo là vấn đề hàng đầu được các doanh nghiệp đề xuất. Theo đó, gạo qua chế biến chiếm đến 70% tổng nhu cầu lúa gạo, nhưng số doanh nghiệp được vay vốn trung - dài hạn chưa nhiều, chủ yếu là vốn ngắn hạn để thu mua khi vào vụ.

"Các doanh nghiệp bắt buộc phải mua lúa để xuất khẩu, dẫn đến 2 áp lực, một là phải trả tiền mua lúa, hai là lãi suất cao, dẫn đến không còn lợi nhuận, khiến các doanh nghiệp lúa gạo không bền vững", ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Lộc Trời, cho biết.

Đề nghị đảm bảo nguồn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo - Ảnh 1.

Xuất khẩu gạo đang gặp thuận lợi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước đảm bảo nguồn tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Có vốn, các công tác nghiên cứu, phát triển giống lúa chất lượng cao, chế biến sâu sẽ được đầu tư, tạo ra cơ hội bền vững trong xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao, giảm tỷ trọng gạo thường chất lượng thấp.

"Tiếp tục tái cơ cấu theo hướng gia tăng chất lượng hạt gạo, thay vì đẩy mạnh xuất khẩu các loại gạo trắng, chất lượng thấp. Chúng ta thâm nhập sâu hơn vào các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thị trường Trung Quốc cũng rất tiềm năng cho loại gạo chất lượng cao", ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhận định.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng định hướng đẩy mạnh các dự án phát triển bền vững, như dự án trồng 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo

VTV.vn - Không chỉ tập trung giữ vững và phát triển các thị trường truyền thống, ngành gạo Việt Nam đang tập trung phát triển các thị trường mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước