Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường 8.000 đồng/lít xăng: Bộ Tài chính nói gì?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/01/2017 10:19 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất của Bộ Tài chính về việc tăng mức thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng lên từ 3.000 - 8.000 đồng đã và đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ Tài chính khẳng định, với cam kết hội nhập, thuế nhập khẩu xăng giảm dần về 0% vào năm 2024, một khung thuế hợp lý sẽ giúp giá xăng trong nước không thấp hơn giá xăng trong khu vực và từ đó sẽ tránh chảy máu xăng dầu.

Nhưng các chuyên gia kinh tế lại cho rằng, nếu điều này xảy ra 1 kịch bản xăng tăng giá kéo theo giá cả của các mặt hàng khác là khó tránh khỏi bởi xăng đang chiếm khoảng 30% cơ cấu giá thành. Điều này sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước