Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẵn sàng đón cơ hội từ VKFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/12/2015 09:50 GMT+7

VTV.vn - Hiện phần đông các doanh nghiệp của hai nước đã sẵn sàng đón cơ hội cạnh tranh chưa từng có khi Hiệp định Thương mại tự do Việt - Hàn bắt đầu có hiệu lực.

Ngay sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực, hai nước sẽ thành lập Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng và nhiều Tiểu ban chức năng khác nhau. Còn đối với phần đông các doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cơ hội cạnh tranh chưa từng có mà Hiệp định Thương mại tự do này mang lại.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, FTA Việt Nam - Hàn Quốc là một hiệp định nâng cấp từ Hiệp định ASEAN Hàn Quốc, mở ra một cơ hội hiếm có cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là hàng tiêu dùng, nông lâm thủy sản.

Dự kiến Hiệp định Thương mại tự do này sẽ nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 70 tỷ USD vào năm 2020, thậm chí sớm hơn. Cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai nước đang mở rộng chưa từng có, từ sau khi Hàn Quốc vươn lên thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam vào năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước