Doanh nhân Việt Nam và tinh thần quốc gia khởi nghiệp

Doanh nhân và Hội nhập-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 17:44 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần làm gì để hướng tới những chuẩn mực quốc tế? Các cơ quan chức năng cần cải cách ra sao để thực sự đồng hành cùng DN?

Trong thời gian qua, cùng với quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), Chính phủ đang tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng DN, doanh nhân; kêu gọi các doanh nhân Việt Nam phát huy năng lực quản trị và điều hành DN, nỗ lực vươn tới những chuẩn mực toàn cầu.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sau hơn 1 năm tích cực triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, hầu hết DN, tổ chức trong nước và quốc tế đã đánh giá cao và ghi nhận Nghị quyết góp phần tạo dựng niềm tin trong DN, thể hiện cam kết của Chính phủ và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo DN phát triển, coi DN là động lực phát triển của nền kinh tế đất nước. Bộ máy công quyền cũng có những chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, với tinh thần phục vụ, hỗ trợ DN.

Theo Bộ KH&ĐT, trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước có 93.967 DN thành lập mứi với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký đầu tư bình quân trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9.6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình Doanh nhân và Hội nhập ngày 15/10 bàn về câu chuyện Doanh nhân Việt Nam và tinh thần quốc gia khởi nghiệp. Mời quý độc giả theo dõi qua video trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước