Đức cắt viện trợ các nước từ chối người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/01/2017 17:40 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Phó Thủ tướng Đức Sigma Gabriel vừa cảnh báo sẽ cắt nguồn viện trợ phát triển của các quốc gia từ chối nhận lại người không được chấp nhận đơn xin tị nạn tại Đức.

Đây là một trong những nỗ lực ngăn chặn các hệ quả xấu do người bị từ chối tị nạn tại Đức gây ra như trường hợp của Anis Amri, nghi phạm chính trong vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin hôm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng.

Nghi phạm Anis Amri, một thanh niên 24 tuổi đến từ Tunisia, trước đó đã bị nhà chức trách Đức từ chối đơn xin tị nạn vào tháng 6/2016. Tuy nhiên, việc trục xuất chưa thể thực hiện do phía Tunisia trì hoãn cấp lại giấy tờ cá nhân cho công dân của mình. Giấy tờ của Amri chỉ được phía Tunisia chuyển cho Đức hai ngày sau khi vụ tấn công ở Berlin xảy ra.

Đức trục xuất người tị nạn Afghanistan Đức trục xuất người tị nạn Afghanistan Người tị nạn đang trở thành gánh nặng cho kinh tế Đức Người tị nạn đang trở thành gánh nặng cho kinh tế Đức Người tị nạn tảo hôn – Thách thức cho Chính phủ Đức Người tị nạn tảo hôn – Thách thức cho Chính phủ Đức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước