ESG - trọng tâm để các công ty đầu tư trong 5 năm tới

Hữu Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 10/11/2023 13:17 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo vừa được Bloomberg công bố cho biết, ESG vẫn là trọng tâm để các công ty, tập đoàn đầu tư vào trong vòng 5 năm tới.

Diễn đàn Kinh tế mới, sự kiện thường niên do hãng tin tài chính Bloomberg tổ chức, đang diễn ra tại Singapore. "Đón nhận sự bất ổn" là chủ đề của diễn đàn năm nay, nêu bật những thách thức nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, cũng như nhấn mạnh cơ hội để hiểu rõ hơn và giải quyết các vấn đề cơ bản như lạm phát dai dẳng, căng thẳng địa chính trị, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu thế giới. Đây là lần thứ 4 Singapore đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế mới.

Một trong những vấn đề cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp tại diễn đàn lần này đó là ESG (viết tắt tiếng Anh của Môi trường, Xã hội và Quản trị). ESG ngày nay là khuôn khổ để đánh giá tác động tổng thể của một công ty đối với thế giới, bao gồm trách nhiệm với môi trường, các hoạt động xã hội và chất lượng quản trị của công ty đó.

Theo một báo cáo vừa được Bloomberg công bố, ESG vẫn là trọng tâm để các công ty, tập đoàn đầu tư vào trong vòng 5 năm tới bất chấp những rủi ro địa chính trị và lo ngại về tình hình vĩ mô hiện tại của thế giới.

Báo cáo về Công cụ điều hướng thị trường ESG chỉ ra rằng, rủi ro địa chính trị và các mối lo ngại vĩ mô có thể thay đổi các ưu tiên trong ngắn hạn và hiện chỉ có 55% giám đốc điều hành cấp cao coi ESG là 1 trong 2 ưu tiên hàng đầu của họ.

ESG - trọng tâm để các công ty đầu tư trong 5 năm tới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: LinkedIn)

Tuy nhiên bất chấp điều này, cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ lâu dài, mạnh mẽ đối với ESG từ cả giám đốc điều hành cấp cao và các nhà đầu tư lớn ở mọi khu vực trên thế giới. Số liệu cho thấy, có tới 85% nhà đầu tư và công ty được khảo sát có kế hoạch tăng cường đầu tư vào ESG trong 5 năm tới.

Các giám đốc điều hành coi ESG giúp mang lại danh tiếng, khả năng tiếp cận vốn và khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. 84% cho biết ESG giúp phát triển chiến lược công ty mạnh mẽ hơn, coi ESG là yếu tố trọng yếu trong mua bán sáp nhập M&A.

Về khía cạnh môi trường, 7 trong số 10 giám đốc điều hành coi các nỗ lực chuyển đổi năng lượng là một lợi thế cạnh tranh.

Báo cáo cũng cho thấy sự ủng hộ to lớn của các doanh nghiệp dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh ESG. Có 9/10 giám đốc điều hành và nhà đầu tư cho rằng AI là "bạn không phải kẻ thù" của ESG, giúp cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, tạo ra dữ liệu tốt hơn và giải quyết những tranh cãi về các ngôn ngữ, cùng với các điểm mạnh khác.

Cuộc khảo sát công cụ điều hướng thị trường ESG được tiến hành với sự tham gia của 250 giám đốc điều hành và 250 nhà đầu tư cấp cao từ khắp nơi trên thế giới. Báo cáo về ESG được công bố tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg đang diễn ra tại Singapore.

Châu Âu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hành ESG Châu Âu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực hành ESG

VTV.vn - Theo báo cáo của PwC, 61% doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa cam kết ESG - Bộ tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước