EU thất thu khoảng 167 tỷ Euro mỗi năm do nạn hàng giả

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 07:20 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm nghiên cứu kinh tế thuộc Tập đoàn NetNames, mỗi năm, Liên minh châu Âu thất thu khoảng 167 tỷ Euro do nạn hàng giả.

Theo điều tra, có tới 10% hàng mua bán trên mạng là hàng giả, sao chép lại từ những nhãn hiệu nổi tiếng, từ ngành thời trang đến dược phẩm và cả đồ ăn. Nguy hiểm hơn, có tới 30% số thuốc bán trên mạng là thuốc giả.

Ngoài gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nạn hàng giả cũng là nguyên nhân chính cướp đi 2,5 triệu công ăn việc làm mỗi năm trên toàn cầu. Thậm chí, tờ Le monde của Pháp còn ví nạn hàng giả như vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước