EU thông qua kế hoạch giải quyết các khoản nợ xấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 16:34 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa thống nhất về các đề xuất nhằm giải quyết món nợ xấu lên tới gần 1.000 tỷ Euro trong ngành ngân hàng khu vực.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể buộc các ngân hàng tăng mức đệm dự phòng đối với các khoản nợ xấu hiện tại và tự động dành thêm vốn cho các khoản vay mới khi thấy nợ xấu vượt quá mức chấp nhận được. 

Tuy nhiên, các ngân hàng cho rằng, các biện pháp trên có thể trở nên thái quá và làm chi phí tăng cao.

Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu Các ngân hàng đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu

VTV.vn - Để đón đầu Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua khi có hiệu lực, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh quá trình đàm phán thu hồi tài sản đảm bảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước