Gần 40% lợi nhuận của DN Việt Nam để đóng thuế và BHXH?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/06/2016 17:39 GMT+7

VTV.vn - Trong báo cáo Doing Bussiness 2016 vừa được Ngân hàng Thế giới công bố có một thống kê rất đáng chú ý liên quan đến các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cụ thể, trong báo cáo Doing Bussiness 2016 của Ngân hàng Thế giới cho biết các doanh nghiệp Việt Nam mất gần 40% lợi nhuận để nộp thuế, chưa kể phí và các khoản chi phí "không tên" khác.

Nếu so sánh với các nước trong khu vực thì con số này cao gần gấp đôi Singapore, gấp rưỡi Thái Lan, thậm chí còn cao hơn cả Hàn Quốc là nước phát triển.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần xem lại con số trên, bởi con số 40% đã bao gồm cả các khoản bảo hiểm bắt buộc với tỷ lệ gần 25%. Ngoài ra, các khoản bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp được tính trên quỹ lương, mà quỹ lương được tính trên doanh thu chứ không phải lợi nhuận. Do đó không thể nói 40% lợi nhuận của doanh nghiệp dùng để nộp thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước