Gánh nặng nợ sinh viên làm khó ngành bán lẻ Mỹ

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/08/2016 08:39 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Học đại học và mang theo gánh nặng nợ học phí là câu chuyện của không ít sinh viên Mỹ. Vấn đề đã có từ lâu và dai dẳng đã tác động mạnh đến ngành bán lẻ của quốc gia này.

Theo cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's, "bong bóng" nợ sinh viên của Mỹ đang tăng chóng mặt, có thể lên tới 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2016.

Trong khi đó, số tiền của tất cả các cử nhân mới ra trường tại Mỹ kiếm được chỉ đạt 160 tỷ USD, bằng 12,3% số nợ của sinh viên. Chính vì thế, hoạt động tiêu dùng, mua sắm của giới trẻ Mỹ đang giảm đi khiến doanh thu ngành bán lẻ cũng suy giảm theo.

Sinh viên Mỹ lo trả nợ học phí sau khi tốt nghiệp Sinh viên Mỹ lo trả nợ học phí sau khi tốt nghiệp

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đang phải đương đầu với một món nợ nan giải. Đó là nợ của sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước