Gia hạn thỏa thuận xuất khẩu gạo sang Philippines

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 17:42 GMT+7

VTV.vn - Bản Thỏa thuận thương mại gạo giữa Việt Nam và Philippines năm 2010 đã chính thức được gia hạn cho giai đoạn tiếp theo từ 31/12/2016 đến hết 31/12/2018.

Đó là thông tin từ Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương). Theo đó, Việt Nam sẽ cung cấp đến 1,5 triệu tấn gạo/năm. Hiện nay, chỉ các nước đã ký Bản Thỏa thuận thương mại gạo cấp Chính phủ với Philippines (là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam) mới được tham gia các cuộc đấu thầu cung cấp gạo cho nước này.

Thành công của việc gia hạn đúng thời hạn của Bản Thỏa thuận sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp đầu mối của Việt Nam tham gia vào các đợt đấu thầu gạo cấp Chính phủ sắp tới tại Philippines. Dự kiến, đợt thầu tiếp theo sẽ được tổ chức trong tháng 1/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước