Giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông: Vì sao chậm tiến độ?

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/12/2016 06:44 GMT+7

VTV.vn - Là một trong các Bộ ngành có tỷ lệ giải ngân thấp, đến thời điểm này, Bộ GTVT mới chỉ giải ngân được 40% vốn trái phiếu Chính phủ vào các dự án.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2015 nhưng đến nay, mới chỉ có 40% số vốn đăng ký của năm nay được giải ngân.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, nguyên nhân của việc giải ngân chậm chủ yếu nằm ở khâu thủ tục. Bên cạnh việc nhà thầu nghiệm thu chậm, việc tổng mức đầu tư giảm do rút ngắn tiến độ cũng khiến hồ sơ dự án phải điều chỉnh và trình duyệt lại. Còn đối với các dự án đang triển khai, lý do chính việc giải ngân vốn chậm trễ nằm ở khâu giải phóng mặt bằng.

Năm 2016, Bộ GTVT được giao gần 25.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay mới giải ngân được khoảng 40%, thuộc nhóm các Bộ ngành chưa giải ngân được một nửa số vốn được giao. Theo lãnh đạo Bộ GTVT, việc thay đổi các quy định trong quá trình triển khai dự án cũng là nguyên nhân của tình trạng này.

Theo kế hoạch, trên 90% vốn trái phiếu Chính phủ giao cho Bộ GTVT sẽ được giải ngân trong năm nay. Số còn lại phải giải ngân hết trong tháng 1/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước