Cam kết này được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra trong cuộc làm việc với Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra chiều 13/2 tại Hà Nội.
Năm nay, nước về các hồ thủy điện dự báo thấp nhất trong vòng 30 năm qua và sản lượng điện huy động từ thủy điện, than và khí đều thấp hơn dự kiến nhưng EVN khẳng định điện thương phẩm cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt nhưng trong giai đoạn 2021-2024 vẫn có nguy cơ thiếu điện.
Năm 2021 thiếu khoảng 370 triệu kWh và lượng thiếu hụt sẽ lên cao nhất là 13,3 tỷ kWh vào năm 2023.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ báo cáo chính phủ xin tăng công suất nhập khẩu điện từ các nước lân cận, kiến nghị Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sớm phê duyệt kế hoạch năm 2020 của EVN cũng như sớm ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời với mục tiêu nâng tổng công suất nguồn điện này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)