Giấy phép con: Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10

Việt Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 10:33 GMT+7

VTV.vn - "Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10" là cách Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ nói về tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tại VN.

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, kể từ khi Nghị quyết 19 được ban hành năm 2014 và triển khai đến nay, đa phần các chỉ số có sự cải thiện về điểm tuyệt đối và thứ hạng. Tuy nhiên, mức độ cải thiện chưa đều và mục tiêu đạt trung bình ASEAN 4 vẫn còn là thách thức.

Có 4 chỉ số chưa đạt được cải thiện là các chỉ số về khởi sự kinh doanh; giao dịch thương mại qua biên giới; chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp. Chúng ta nói nhiều tới cách mạng 4.0, kinh tế số nhưng rõ ràng hệ thống tư duy về khuôn khổ pháp lý, cách thức quản lý nhà nước để thúc đẩy phát triển lại đang kìm hãm.

Hơn ai hết, cộng đồng doanh nghiệp là những người thấu hiểu những bất cập trên. Ngay tại hội nghị ngày 24/5, tờ Thời báo Kinh doanh có ghi lại nhiều nhất là các ý kiến về mặt hàng sữa.

Giấy phép con: Bỏ 1 điều kiện nhưng lại thêm 10 - Ảnh 1.

Hiệp hội Sữa phàn nàn về việc dù các sản phẩm sữa đã qua chế biến, đóng hộp, đóng thùng và có giấy chứng nhận về sức khỏe nhưng suốt 10 năm nay, cơ quan quản lý vẫn "kiên trì" kiểm tra lấy mẫu.

Cùng khó khăn, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam bổ sung thêm: "Tất cả sản phẩm sữa chế biến sẵn của Mỹ, châu Âu nhập về Việt Nam đều an toàn, có giấy chứng nhận y tế quốc tế, tuy nhiên, khi về đến Việt Nam vẫn cứ phải kiểm dịch, gây tốn kém cho doanh nghiệp và cuối cùng là người tiêu dùng chịu thiệt".

Ngoài ra còn có cả những yêu cầu mà theo đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ là vô lý như đòi bột mỳ phải bổ sung thêm kẽm, sắt trong khi nhà sản xuất nước ngoài trước nay không làm vậy. Doanh nghiệp Việt muốn nhập phải bảo người ta bổ sung và họ không chịu làm nên không thể nhập được.

Ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), bộ ngành nào muốn thêm một điều kiện kinh doanh thì trước đó họ phải tìm cách bỏ 2 điều kiện không cần thiết. Còn ở Việt Nam, ở đâu đó vẫn có tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tin rằng nhiều địa phương chưa thay đổi thái độ làm việc theo phương châm 10 chữ mà Thủ tướng đã đưa ra hồi đầu năm là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả". Vẫn còn đó trường hợp giám đốc sở dù biết nhưng không can thiệp thái độ của cán bộ cấp dưới dẫn tới họ vẫn cứ ngang nhiên nay gọi doanh nghiệp sửa một chữ, mai sửa một chữ, kéo dài 6-7 tháng, khiến cho DN mãi không xin được giấy phép.

Chính vì vậy, đa số các ý kiến trong hội thảo ngày 24/5 đều cho rằng để cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ, thực chất, các bộ ngành cần phải biết hy sinh quyền lực, lợi ích của mình trước đã.

Quyền lợi và quyền lực từ giấy phép con Quyền lợi và quyền lực từ giấy phép con Giải pháp nào cho 'giấy phép con'? Giải pháp nào cho "giấy phép con"? Doanh nghiệp nặng gánh 'giấy phép con' Doanh nghiệp nặng gánh "giấy phép con"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước