Grab phản hồi chính thức về thương vụ sáp nhập Uber tại ASEAN

Hữu Hưng (PV THVN tại Singapore)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 18:27 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Grab tại trụ sở chính ở Singapore đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Trong cuộc gặp với các phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại trụ sở chính tại Singapore, đại diện Grab tại khu vực, ông Russell Cohen cho biết là dưới góc độ doanh nghiệp, thương vụ sáp nhập Grab và Uber cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, trước việc các cơ quan chống độc quyền tại một số nước đang tiến hành điều tra thương vụ này như tại Singapore, Philipines, Malaysia hay Việt Nam, Grab cho biết là đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tiến trình này.

Về câu hỏi liên quan đến vị thế của Grab trên thị trường vận tải, ông Russell khẳng định Grab là công ty cung cấp giải pháp công nghệ, không phải là công ty vận tải. Và bản thân Grab mong muốn có sự cạnh tranh đến từ các công ty công nghệ khác trong lĩnh vực này.

Cũng theo thông tin từ đại diện Grab, thời hạn đóng cửa Uber vào ngày 7/5 tới tại thị trường Singapore rất có thể sẽ là thời hạn cuối cùng. Khi đó, Ủy ban cạnh tranh Singapore đã có đủ thời gian để nghiên cứu và đưa ra kết luận cuối cùng về thương vụ này.

Thị trường taxi công nghệ thay đổi đáng kể sau khi Uber sáp nhập Grab Thị trường taxi công nghệ thay đổi đáng kể sau khi Uber sáp nhập Grab Singapore tạm thời ngăn vụ sáp nhập Grab - Uber Singapore tạm thời ngăn vụ sáp nhập Grab - Uber Điều tra sơ bộ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Việt Nam Điều tra sơ bộ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước