Hà Nội thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh

Phạm Linh - Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 14/06/2018 11:24 GMT+7

VTV.vn - Một trong những mục tiêu được đề ra tại kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh vào năm 2030.

Tự động kiểm tra chỗ trống, tự động in vé xe, báo thời gian đỗ và số tiền, 151 bãi đỗ xe thông minh sử dụng qua ứng dụng điện thoại bắt đầu được cấp phép từ nay đến cuối năm 2018.

Giao thông, y tế, giáo dục và du lịch là 4 nội dung chính cùng với chính quyền điện tử mà Hà Nội thu hút đầu tư, làm nền tảng xây dựng thành phố thông minh.

Hà Nội thu hút đầu tư xây dựng thành phố thông minh - Ảnh 1.

Tính đến hết năm 2017, có 502 dịch vụ công đã được làm trực tuyến. Số lượng doanh nghiệp Công nghệ thông tin cũng tăng hơn 31% mỗi năm. Mới đây nhất, tập đoàn DELL cũng đã chính thức tham dự vào đề án này.

Thành phố minh tích hợp đa dạng các giải pháp về công nghệ để phục vụ người dân, từ quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng, đến dịch vụ cho dân cư... đều bằng công nghệ. Bởi vậy, đề án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư không nhỏ.

Với Hà Nội, chính sách đã mở. Công nghệ cũng sẵn sàng. Thành phố đang cam kết môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch nhất cho các doanh nghiệp công nghệ cao tham gia xây dựng thành phố thông minh.

TP.HCM đề nghị Israel hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh TP.HCM đề nghị Israel hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh: 3 đô thị trong mạng lưới thành phố thông minh ASEAN Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh: 3 đô thị trong mạng lưới thành phố thông minh ASEAN Triển khai đô thị thông minh: Cần bắt đầu từ dân Triển khai đô thị thông minh: Cần bắt đầu từ dân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước