Hàn Quốc giúp 1,6 triệu người nghèo thanh toán các khoản nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 11:28 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch này sẽ được áp dụng với những người có thu nhập không quá 910 USD/tháng và đang gặp khó khăn trong việc trả các khoản nợ dưới 10 triệu Won, tương đương 9.000 USD.

Trong một động thái nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cá nhân cho những người có thu nhập thấp, chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp 1,6 triệu người thanh toán các khoản nợ từ đầu năm 2018.

Những người đủ điều kiện có thể nộp đơn đề nghị chính phủ hỗ trợ kể từ tháng 2/2018. Ngân sách cho kế hoạch sẽ được lấy từ quỹ Hạnh phúc quốc gia của chính phủ Hàn Quốc, được thành lập hồi năm 2013, nhằm hỗ trợ người nghèo xử lý các khoản nợ.

Giới chức Hàn Quốc cho biết kế hoạch dự kiến sẽ giúp giải quyết các khoản nợ lên tới 5,7 tỷ USD.

Hàn Quốc vật lộn với 1.300 tỷ USD nợ hộ gia đình Hàn Quốc vật lộn với 1.300 tỷ USD nợ hộ gia đình Nợ hộ gia đình Mỹ lên mức 12.600 tỷ USD Nợ hộ gia đình Mỹ lên mức 12.600 tỷ USD Hàn Quốc: Số nợ của các hộ gia đình đạt mức cao nhất trong 9 năm Hàn Quốc: Số nợ của các hộ gia đình đạt mức cao nhất trong 9 năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước