Hàng loạt bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 06:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sau 5 tháng đầu năm, 23 bộ, ngành Trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới 10%, thậm chí có đơn vị chưa giải ngân.

Nội dung này vừa được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong văn bản về "Tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước ước 5 tháng năm 2018".

Theo thống kê của Bộ Tài chính, ước thanh toán 5 tháng đầu năm nay của các bộ, ngành, địa phương là hơn 94.000 tỷ đồng, đạt hơn 23% so với kế hoạch Quốc hội giao.

Hàng loạt đơn vị có tiến độ giải ngân thấp được kể ra, như: Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, tỉnh Cao Bằng…

Đáng chú ý, có những đơn vị thậm chí có tỷ lệ giải ngân vốn bằng 0% như: Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá.

Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công

VTV.vn - Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, từ đầu quý II này, một số Bộ ngành đã bắt đầu có tín hiệu đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước