Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do chất tạo ngọt thay thế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 07:06 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Do thời tiết nên hầu hết các nhà máy đường vào vụ ép chậm lại không liên tục, phải nghỉ giữa chừng nên sản lượng đường sản xuất ra dồn vào cuối vụ.

Trước thông tin gần đây xuất hiện một lượng đường "lạ" hay chất ngọt thay thế được nhập vào Việt Nam, tác động tiêu cực đến việc tiêu thụ đường trong nước gây tồn kho, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết nguyên nhân tồn kho hiện tăng cao là do thời tiết chứ không phải do chất tạo ngọt thay thế.

Hiện, lượng đường tồn kho trong nước đang cao nhất so với 2 năm gần đây với số lượng chiếm gần 55% so với lượng đường sản xuất.

Phát hiện 5 tấn đường hóa học, chất tạo ngọt xuất xứ Trung Quốc Phát hiện 5 tấn đường hóa học, chất tạo ngọt xuất xứ Trung Quốc Đường nhập lậu lấn át đường trong nước Đường nhập lậu lấn át đường trong nước Đường tồn kho kỷ lục nhưng giá bán vẫn cao Đường tồn kho kỷ lục nhưng giá bán vẫn cao

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước