Hiệu quả bước đầu từ cắt giảm điều kiện kinh doanh

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 07:32 GMT+7

VTV.vn - Chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đã phần nào có kết quả bước đầu, ít nhiều mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nghị định 19 năm 2016 đã buộc một doanh nghiệp làm sang chiết gas đối mặt với 2 lựa chọn là phải sáp nhập cho doanh nghiệp gas đầu mối lớn hơn như Saigon Petro hoặc chấp nhận giải thể vì không đủ tiềm lực để tự trở thành một doanh nghiệp đầu mối.

Kiến nghị của doanh nghiệp về điều kiện kinh doanh bất hợp lý này đã được lắng nghe và Nghị định 19 đã được thay thế bằng Nghị định 87 ban hành đầu năm 2018 giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động, giữ lại chỗ làm việc cho hơn 20 công nhân.

Hay với nghị định cũ, doanh nghiệp in khi muốn nhập khẩu một cái máy xuất kẽm, mang tính phụ trợ cho ngành in đều phải có giấy phép nhập khẩu, một việc được cho là kìm hãm tốc độ đổi mới công nghệ máy móc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nghị định mới, điều này đã được gỡ bỏ.

Đây là hai Nghị định điển hình cho việc hiện thực hóa chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh của Chính phủ trong tổng số gần 738 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm đến thời điểm này nhưng vẫn bị coi là chưa đạt yêu cầu theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh Đẩy mạnh cắt giảm điều kiện kinh doanh 738 điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ và đơn giản hóa 738 điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ và đơn giản hóa Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất Cắt giảm điều kiện kinh doanh cần thực chất

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước