Hồ sơ Thiên đường và các khoản đầu tư của Hoàng gia Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (PV THVN thường trú tại Anh)-Thứ năm, ngày 09/11/2017 10:21 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các khoản đầu tư từ Hoàng gia không phải sai luật nhưng cách thức tiến hành phức tạp, khá vòng vèo cũng khiến công chúng đặt dấu hỏi.

Những công bố gần đây về Hồ sơ Thiên đường tiết lộ cách thức trốn thuế của giới siêu giàu một lần nữa lại gây chấn động kể từ hơn 1 năm sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama. Trong rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị nêu tên có cả thành viên của Hoàng gia Anh.

Theo BBC, các tài liệu trong Hồ sơ Thiên đường đã tiết lộ khoản tiền đầu tư khoảng 10 triệu Bảng của Hoàng gia Anh ra nước ngoài. Số tiền này được đưa vào các quỹ đầu tư tại một số lãnh thổ hải ngoại thuộc quyền quản lý của Anh bởi Duchy of Lancaster. Đây là đơn vị xử lý việc kinh doanh trên các bất động sản của Hoàng gia.

Một khoản tiền trong 10 triệu Bảng này được dùng để mua lại chuỗi cửa hàng Threshers và nhà bán lẻ Brighthouse. Tờ The Guardian đã lần lại nguồn gốc khoản đầu tư vào năm 2005 này. Brighthouse sau khi được Hoàng gia mua lại đã chuyển một khoản vay lớn cho một công ty ở Luxembourg, nơi vốn được coi là một trong các thiên đường thuế, nhằm giảm bớt số tiền thuế phải đóng của mình. Trong vòng 8 năm tính đến 2014, công ty này báo lợi nhuận là 191 triệu Bảng trên 1,6 tỷ Bảng thu nhập, tuy nhiên chỉ đóng chưa đầy 6 triệu Bảng tiền thuế.

Cũng theo tờ The Guardian, đại diện của Duchy of Lancaster cho biết họ không can thiệp vào các quyết định của các quỹ cũng như việc chuyển nhượng của Brighthouse. Một số các khoản đầu tư khác của đơn vị này ở nước ngoài, trong đó có Ireland, cũng được khẳng định là đã qua kiểm toán và hợp thức hóa.

Các khoản đầu tư này đều hợp pháp và cũng không có chuyện Hoàng gia Anh gặp các rắc rối về thuế. Tuy nhiên, không ít ý kiến trong dư luận và báo chí Anh đang đặt câu hỏi, các thành viên của Hoàng gia liệu có nên để cho các khoản đầu tư dễ bị cho là thiếu minh bạch này diễn ra trong quyền hạn của mình.

BBC đưa ra con số thống kê, tổng nguồn tiền đầu tư ra nước ngoài trên cả thế giới lên tới 10.000 tỷ Bảng, bẳng cả GDP của Anh, Nhật Bản và Pháp cộng lại. Các ý kiến chỉ trích cũng cho rằng đầu tư bí mật ra nước ngoài sẽ mở ra cánh cửa cho việc trốn thuế và bất bình đẳng, tiền thuế bị thất thu bởi các tập đoàn và các quỹ đầu tư của giới siêu giàu sẽ lại trở thành gánh nặng cho các hộ gia đình và cá nhân có thu nhập thấp.

Theo BBC, chính phủ Anh chưa yêu cầu công bố danh sách các công ty và quỹ đầu tư ở các lãnh thổ hải ngoại, tuy nhiên đang tính toán biện pháp để công khai minh bạch các khoản đầu tư dính dáng tới các thiên đường thuế ở nước ngoài.

Apple, Nike dính nghi án trốn thuế trong 'Hồ sơ Thiên đường' Apple, Nike dính nghi án trốn thuế trong "Hồ sơ Thiên đường" EU cam kết thắt chặt quy định về thuế sau Hồ sơ Paradise EU cam kết thắt chặt quy định về thuế sau Hồ sơ Paradise ICIJ công bố 'Hồ sơ Paradise' gây chấn động ICIJ công bố "Hồ sơ Paradise" gây chấn động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước