Huy động 80% vốn xã hội cho đầu tư hạ tầng tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 22:48 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu đầu tư hạ tầng tại Hà Nội, 80% còn lại sẽ phải huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đã có gần 200 dự án được giới thiệu, ký biên bản ghi nhớ và cấp giấy phép với số vốn đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng đạt được qua chương trình "Hợp tác đầu tư vì sự phát triển của thành phố Hà Nội năm 2017" vừa diễn ra hôm qua (25/6).

Số vốn này cũng gấp đôi so với cân đối ngân sách mà thành phố đầu tư trong năm nay. Đáng nói trong số này, có nhiều dự án được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa và thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Theo biên bản ghi nhớ, một doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư vào phát triển tổ hợp sản xuất ô tô, xe máy điện và phát triển các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư là 1 tỷ USD. Theo đại diện doanh nghiệp, với tinh thần đồng hành, hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp của chính quyền các cấp thành phố, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển.

Theo ước tính, ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu đầu tư hạ tầng, 80% còn lại sẽ phải huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố Hà Nội xác định, đây là nguồn lực rất quan trọng bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các năm tiếp theo.

Theo định hướng, Hà Nội sẽ thu hút đầu tư và định hướng phát triển Thủ đô với các đô thị vệ tinh, cũng như triển khai có hiệu quả các dự án đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, thực hiện cải tạo, xây dựng các khu chung cư cũ, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, trung tâm Logistics và trung tâm thương mại...

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Hà Nội cam kết sẽ "Tiên phong trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp", "Hợp tác và phát triển". Sự hài lòng của doanh nghiệp, công dân là thước đo đánh giá tính chuyên nghiệp, tính hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính quyền thành phố.

Để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đạt từ 8,5 - 9%, mỗi năm Hà Nội sẽ cần nguồn vốn đầu tư từ 400.000 - 500.000 tỷ đồng.

Với những nỗ lực thay đổi ý thức của chính mình từ lời nói cho đến hành động vì doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp, thành phố Hà Nội xác định đây là nền tảng để đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững và lâu dài.

TP.HCM: Cần lập quy hoạch chi tiết cho vùng ven để đảm bảo hạ tầng TP.HCM: Cần lập quy hoạch chi tiết cho vùng ven để đảm bảo hạ tầng

VTV.vn - Theo các chuyên gia, TP.HCM cần sớm xây dựng quy hoạch chi tiết cho các quận vùng ven để đảm bảo hạ tầng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước