IIF cảnh báo về thị trường nợ toàn cầu trước thời kỳ lãi suất tăng cao

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 09:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nghiên cứu mới công bố của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho thấy, tổng các khoản nợ hiện đã chiếm tới gần 330% GDP toàn cầu.

Tình trạng này xuất phát chủ yếu là từ các quốc gia mới nổi. Tổng nợ của các quốc gia này đã tăng lên mạnh trong năm 2016 - tương đương 218% GDP, trong đó, nợ bằng ngoại tệ mạnh đã tăng nhanh nhất kể từ năm 2014 với đa số tính bằng đồng USD.

Các nước đang phát triển hiện cũng phải đối mặt với hơn 1.900 tỷ USD trái phiếu và các khoản vay đến hạn vào cuối năm 2018.

Các quốc gia có các khoản nợ sắp đáo hạn cao nhất là Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. IIF cảnh báo các khoản nợ ngày càng tăng sẽ gây cản trở phát triển kinh tế trong dài hạn và đe doạ sự ổn định tài chính.

Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu vì nợ nhiều Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu vì nợ nhiều

VTV.vn - Ngày 24/2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tước quyền bỏ phiếu của 6 quốc gia thành viên do không thực hiện đóng góp tài chính bắt buộc thường niên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước