IMF: Vai trò đầu tàu của kinh tế Mỹ đang suy giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/07/2017 06:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Quỹ Tiền tế Quốc tế (IMF) vừa đưa ra nhận định, vai trò đầu tàu của nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ đang suy giảm.

Trong Báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu, IMF cho rằng, thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển của các đầu tàu tăng trưởng, giảm độ phụ thuộc vào Mỹ và Anh, đồng thời tăng độ phụ thuộc vào Trung Quốc, Nhật Bản, Eurozone, và Canada.

Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay và năm tới, giảm mạnh so với mức dự báo tăng 2,3% và 2,5% đưa ra trong báo cáo tháng 4.

Trong khi đó, IMF nâng dự báo kinh tế Trung Quốc lên 6,7%, tăng 0,1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo, mức định giá cao của các tài sản trên các thị trường tài chính, môi trường chính sách bấp bênh, tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc và các chính sách bảo hộ đang là những rủi ro chính đối với kinh tế toàn cầu.

Cũng trong Báo cáo trên, kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro được dự báo sẽ tăng 1,9% trong năm nay, tăng 0,2 điểm phần trăm so với số liệu trước đó. Thông tin tích cực này cùng một số bất ổn chính trị tại Mỹ và việc cuộc họp chính sách của FED chuẩn bị diễn ra tuần này đã khiến giá trị đồng Euro tăng lên mức cao nhất 23 tháng so với đồng USD. Nhiều chuyên gia nhận định, đồng tiền chung châu Âu đang trên đà đạt mức 1 EUR đổi được 1,2 USD trước cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước