Indonesia: Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát hành trái phiếu xanh

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 11:13 GMT+7

Lính cứu hỏa Indonesia cố gắng dập tắt đám cháy ở rừng đầm lầy tại Meulaboh, Tây Aceh năm 2017. Ảnh: EPA

VTV.vn - ‎Ngày 22/2, Chính phủ Indonesia đã phát hành trái phiếu Sukuk “xanh” kỳ hạn 5 năm. Loại trái phiếu mới này sẽ tuân theo các quy định tài chính của Hồi giáo.

Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên phát hành trái phiếu "xanh" ra thị trường quốc tế giữa lúc các nhà đầu tư đang ngày càng quan tâm đến các dự án thân thiện với môi trường.

Ước tính số tiền ít nhất huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ đạt 300 triệu USD.

Trong năm 2017, tổng lượng trái phiếu "xanh" phát hành trên toàn cầu đạt 155,5 tỷ USD, trong đó, số lượng lớn đến từ Ba Lan và Pháp.‎

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017 Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017 Philippines phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ vào quý I/2018 Philippines phát hành trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ vào quý I/2018 Hy Lạp lần đầu tiên phát hành trái phiếu sau 3 năm gián đoạn Hy Lạp lần đầu tiên phát hành trái phiếu sau 3 năm gián đoạn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước