Intel đẩy mạnh đầu tư sản xuất tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 07:30 GMT+7

Giám đốc điều hành Intel Brian Krzanich (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ Intel vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất vi xử lý tại bang Arizona, Đông Nam nước Mỹ, với kinh phí đầu tư 7 tỷ USD.

Phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giám đốc điều hành Intel, ông Brian Krzanich cho biết, nhà máy tại Arizona sẽ tạo ra 3.000 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Đây là nơi sẽ sản xuất ra những con "chip" vi xử lý bán dẫn 7 nanometer tiên tiến nhất.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, chính quyền mới của Tổng thống Trump đang có sự ủng hộ thực sự về các chính sách thuế quan và các chính sách khác với mục đích tạo thuận lợi cho việc sản xuất ở Mỹ.

Theo người phát ngôn của Intel, việc đầu tư xây dựng nêu trên là "kế hoạch cập nhật" của dự án xây dựng trị giá 5 tỷ USD được khởi động từ năm 2011 vốn chưa được hoàn tất. Đây là sự kiện mới nhất trong chuỗi thông báo tương tự kể từ khi ông Trump hối thúc các nhà máy kiến tạo thêm việc làm cho người Mỹ và đảo ngược xu thế đầu tư sản xuất ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước