Iraq ủng hộ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: cnnphilippines.com)

VTV.vn - Iraq ủng hộ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ.

Ngày 22/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Jabar Al-Luaibi cho biết, Iraq ủng hộ gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thêm 9 tháng.

Tuyên bố trên được ông Al-Luaibi đưa ra, trong bối cảnh cuộc họp của các nước OPEC sắp diễn ra tại Vienna (Áo) sẽ quyết định kéo dài hạn chế khai thác dầu thô, đến hết năm 2017, hay ngừng việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trước đó, nhiều nước thành viên của OPEC như Saudi Arabia và Venezuela đã lên tiếng ủng hộ đề xuất kéo dài thỏa thuận này. Về phần mình, Nga cũng đã đề cập đến việc kéo dài thỏa thuận trên, đồng thời kêu gọi tiếp tục những nỗ lực chung nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ giá dầu.

Hồi tháng 1 vừa qua, Iraq cũng đã thông báo cắt giảm 210.000 thùng/ngày theo đúng tinh thần của thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm mục đích đẩy giá dầu lên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

dầu mỏ, OPEC

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước