Nga và Saudi Arabia gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ

VTV8-Thứ ba, ngày 16/05/2017 11:09 GMT+7

VTV.vn - Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ giữa Nga và Saudi Arabia sẽ được gia hạn thêm 9 tháng để bình ổn thị trường thế giới.

Trước thềm hội nghị của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cuối tháng 5 tại Vienna (Áo), ngày 15/5, trong khuôn khổ cuộc gặp giữa Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và người đồng cấp Saudi Arabia Khalid Al-Falih, Nga và Saudi Arabia đã kêu gọi các nước OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu nhằm bình ổn thị trường thế giới.

Theo tuyên bố chung, hai Bộ trưởng đã nhất trí đạt mục tiêu ổn định thị trường và giảm lượng hàng tồn kho dầu thương mại xuống mức trung bình trong 5 năm. Ngoài ra, các Bộ trưởng sẽ tham vấn với các nước sản xuất dầu khác với mục tiêu đạt được sự nhất trí toàn diện về việc kéo dài thỏa thuận thêm 9 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước