Kinh tế Ấn Độ thiệt hại khoảng 95 tỷ USD mỗi năm vì ô nhiễm không khí

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 14/11/2023 10:02 GMT+7

VTV.vn - Ô nhiễm không khí đang khiến nền kinh tế Ấn Độ thiệt hại tới khoảng 95 tỷ USD mỗi năm, tức khoảng 3% GDP.

Hồi chuông báo động về vấn nạn ô nhiễm không khí tại Ấn Độ lại gióng lên trong những ngày qua, khi chất lượng không khí tại một số thành phố lớn của nước này đã bị xếp vào mức "nguy hiểm". Đáng nói hơn, sự "nguy hiểm" giờ đây không chỉ đe dọa sức khỏe con người, mà còn là cả nền kinh tế Ấn Độ.

Một quan niệm từng được nhiều người nói đến trước đến nay đó là ô nhiễm không khí là cái giá để đổi lấy sự phát triển. Tại Ấn Độ, giờ đây người ta mới thấm thía một điều, không khí sạch thực ra chính là tài sản phải nắm giữ, nếu muốn nền kinh tế có thể tiếp tục phát triển.

Các nghiên cứu tại Ấn Độ hiện đã cho thấy ô nhiễm không khí đang tác động trực tiếp, hủy hoại nền kinh tế nước này thông qua việc làm giảm năng suất lao động, khiến các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng do người dân phải hạn chế ra đường và tất nhiên đó còn là những chi phí tăng vọt cho y tế do các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Chưa có tính toán nào cho thấy hy sinh môi trường đã thúc đẩy được nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng bao nhiêu. Ngược lại Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ đã thực hiện các tính toán và cho thấy, ô nhiễm không khí đang lấy đi của kinh tế Ấn Độ khoảng 95 tỷ USD mỗi năm. Con số này tương đương khoảng 3% GDP của Ấn Độ. Nếu tình hình không được cải thiện thì đến năm 2030, ô nhiễm không khí thậm chí còn lấy đi tới 4,5% GDP của nền kinh tế Ấn Độ.

Kinh tế Ấn Độ thiệt hại khoảng 95 tỷ USD mỗi năm vì ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Ô nhiễm không khí đe dọa kinh tế Ấn Độ. Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Ở bình diện toàn cầu Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD ước tính rằng, ô nhiễm không khí đang khiến năng suất lao động của thế sụt giảm tương đương khoảng 1,2 tỷ ngày làm việc. Trong khi chi phí phải tiêu tốn để chữa trị các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí lên tới hơn 8.000 tỷ USD mỗi năm.

Ấn Độ đang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ có thể vượt qua Nhật và Đức, trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Nhưng ô nhiễm không khí nay đang bị xếp vào một trong những mối đe dọa chính có thể cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Theo trang báo The Wire của Ấn Độ, mối đe dọa của ô nhiễm không khí tới nền kinh tế Ấn Độ càng sâu sắc, khi 2 lĩnh vực thu hút nhiều việc làm nhất của nước này lại là xây dựng và nông nghiệp - người lao động phải làm ngoài trời, chịu tác động của ô nhiễm không khí vì thế lại càng cao.

Cũng không thể không kể đến là những tác động của ô nhiễm không khí tới môi trường đầu tư và khả năng thu hút du lịch. Theo báo The National (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), tại giải đấu cúp thế giới môn Cricket diễn ra mới đây tại Ấn Độ, một số trận đấu đã phải hủy bỏ vì ô nhiễm không khí. Điều này đang đặt những dấu hỏi lớn khi Ấn Độ đang ứng cử đăng cai Olympic năm 2036.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước