Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý I

Lê Tuyển, Phú Nguyễn, Mạnh Chiến (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 18:04 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Cognitioner.com

VTV.vn - Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,2% trong quý I/2017, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý I/2016.

Mặc dù mức tăng 1,2% do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố cao hơn con số 0,7% dự báo trước đó, song đây vẫn là tốc độ tăng trưởng chậm so với các năm trước. Thắt chặt chi tiêu tiêu dùng được cho là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này. Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vốn đóng góp tới hơn 2/3 GDP, đã giảm liên tục trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, sang quý II, các chuyên gia dự báo, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khả quan hơn, có thể đạt mức 4,1% khi các số liệu đều cho thấy người tiêu dùng Mỹ đã nới rộng hầu bao từ tháng 4 vừa qua. Tính chung cả năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng 2%.

Tổng thống Donald Trump từng cam kết đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4%/năm. Mặc dù gần đây, mục tiêu này đã được điều chỉnh xuống mức 3%, song các chuyên gia kinh tế cho rằng Chính quyền Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với không ít thách thức trong bối cảnh năng suất lao động tăng trưởng yếu và lực lượng lao động đang bị già hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước