Kinh tế Việt Nam 2018: Dự báo tăng trưởng mạnh, tỷ giá ổn định

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 07:07 GMT+7

VTV.vn - Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay với đà tăng bền vững đến từ lĩnh vực sản xuất.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, ước đạt 15%, trong đó, xuất khẩu điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác giữ vai trò chủ lực. Đây là nhận định được đưa ra trong buổi hội thảo về triển vọng kinh tế Việt Nam 2018 do ngân hàng HSBC tổ chức.

Tuy nhiên, thế mạnh xuất khẩu các mặt hàng điện tử lại thuộc về các doanh nghiệp FDI, trong khi các doanh nghiệp trong nước vẫn đang loay hoay với các mặt hàng hàm lượng chế biến không cao như nông sản. Năng suất lao động của doanh nghiệp trong nước cũng thấp hơn. Tuy nhiên, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước là một cú hích đáng kể, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Năm 2018 được HSBC nhận định là năm bận rộn nhất trong hoạt động thoái vốn, với khoảng 181 thương vụ sẽ được tiến hành.

Theo đại diện ngân hàng này, cặp tỷ giá USD - VND tương đối ổn định trong năm, với mức tăng cao nhất chỉ lên tới 22.900 đồng/USD. Thực tế, sau khi FED tăng lãi suất, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD đã tăng đáng kể, thêm khoảng 25 đồng/USD, đóng góp tới 1/4 mức tăng của cặp tỷ giá này kể từ đầu năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước