Làm gì để không còn phải "giải cứu nông sản"?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/04/2017 20:14 GMT+7

VTV.vn - Những nghiên cứu bài bản về thị trường cũng như quy hoạch sản xuất là vấn đề cần giải quyết để tìm đầu ra cho nông sản.

Quý 1 năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, rau quả vẫn là mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng, lên tới 23,1%. Tuy nhiên, cũng trong những tháng qua, sản xuất nông nghiệp đã gặp phải không ít khó khăn. Từ đầu năm tới nay, chúng ta phải chứng kiến 2 cuộc "giải cứu" nông sản đối với chuối ở Đồng Nai và những ngày này là dưa hấu ở Quảng Ngãi. Ở nhiều địa phương, giá rau củ giảm mạnh đến mức nông dân thà bỏ trên ruộng còn hơn là thu hoạch vì thu không đủ bù chi.

Quả dưa hấu Quảng Ngãi được các bạn sinh viên tình nguyện đem ra Hà Nội bán có giá 8.000đ/kg. Cũng quả dưa đó, nếu bán tại Quảng Ngãi sẽ có giá 2.500đ. Còn nếu nông dân bán tại ruộng cho thương lái chỉ được trả chưa đến 1.000đ/kg. Với giá 1.000đ/kg mỗi ha dưa, nông dân mất hàng trăm triệu đồng. Ở Quảng Ngãi, đang có khoảng 4.000 tấn dưa cần được giải cứu.

Từ vài ngày nay, những hoạt động đã được nhiều thanh niên tình nguyện chung tay kêu gọi và cùng nhau thực hiện. "Mỗi trái dưa là một tấm lòng" - những tấm biểu ngữ đã được chăng lên khắp chiều dài đất nước và tạo ra một hình ảnh hết sức xúc động về tình đồng bào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước