Loạt cơ chế mới chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 10:37 GMT+7

VTV.vn - Nghị quyết về xây dựng dự án cao tốc Bắc - Nam vừa được Chính phủ ban hành, trong đó có việc lựa chọn nhà đầu tư phải qua đấu thầu.

Nếu như trước đây, khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chỉ có một đơn vị tham gia thì thường sẽ chỉ định đơn vị đó thực hiện. Tuy nhiên, với công trình trọng điểm cao tốc Bắc - Nam lần này, đấu thầu lần thứ nhất không thành công, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề xuất đấu thầu lần thứ hai chứ không tiến hành chỉ định thầu.

Nếu lần hai vẫn chỉ có một đơn vị tham gia, Thủ tướng sẽ là người quyết định chỉ định thầu hay tiếp tục đấu thầu. Ba tháng sau khi trúng thầu, nếu nhà đầu tư không đóng đủ vốn chủ sở hữu bằng 20% tổng mức đầu tư và chưa ký được hợp đồng vay vốn với ngân hàng, nhà đầu tư sẽ bị loại khỏi dự án.

Hồ sơ mời thầu sẽ lấy tiếng Anh làm chuẩn, do đó các Ban quản lý dự án phải cử ra một nhóm cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ để làm việc với các nhà thầu nước ngoài. Từ nay đến tháng 7, nếu các Ban quản lý dự án nào không thực hiện xong thủ tục để cùng địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, Giám đốc Ban đó sẽ bị kỷ luật.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình trọng điểm

VTV.vn - Chính phủ đã quyết định bổ sung dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước