Lợi nhuận của công ty chứng khoán quý II khởi sắc

Tài Phan-Thứ hai, ngày 24/07/2023 10:21 GMT+7

VTV.vn - Bảng xếp hạng lợi nhuận quý II của các công ty chứng khoán ngày càng rõ nét. Hiện xếp đầu là VIX, SSI, TCBS, VND và VPBS.

Trong đó nổi bật nhất là VIX với mức tăng gần 10 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu xét lủy kế 6 tháng, thì SSI vẫn có tổng mức lợi nhuận sau thuế ấn tượng nhất, nhờ kết quả quý I vượt trội. Xếp sau 5 cái tên này, đa phần kết quả lợi nhuận quý II của các công ty chứng khoán chỉ dừng lại ở mức trên dưới 100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Quốc gia và Stanley Brothers có kết quả tệ nhất, khi đều lỗ hơn 30 tỷ đồng. Dù vậy, riêng với Chứng khoán Quốc gia, mức lỗ này lại là sự cải thiện, do đã giảm tới 3 lần so với quý I. Điểm tích cực là, ngoại trừ 2 công ty này, gần như không có công ty chứng khoán nào lỗ quá vài tỷ đồng cho thấy bức tranh kinh doanh của các công ty chứng khoán đã khả quan hơn rất nhiều trong quý II.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh, có phiên lên tới 1 tỷ USD, giúp các công ty chứng khoán cải thiện kinh doanh.

"Kết quả kinh doanh quý II của các công ty chứng khoán sẽ tăng ấn tượng hơn quý I, thậm chí cũng có những cổ phiếu bứt phá tốt. Tổng dư nợ margin hay thanh toán ứng trước lên tới 150.000 tỷ đồng, tăng khá cao, tăng gần 1 tỷ USD", ông Lưu Chí Kháng, Trưởng phòng Tự doanh, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, đánh giá.

Lợi nhuận của công ty chứng khoán quý II khởi sắc - Ảnh 1.

Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán nửa cuối năm được cho sẽ kém khả quan hơn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Nó đi từ gốc rễ là giá trị doanh nghiệp năm nay rẻ hơn năm trước. Những dòng tiền tổ chức lớn, nhà đầu tư thông minh vào từ đầu năm, kéo theo sự lan tỏa cả thị trường. Các bạn nhỏ lẻ năm trước sợ thì năm nay cũng hết sợ", ông Vũ Quang Huy, Trưởng phòng môi giới, KBSV, cho biết.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đa phần cho rằng định giá thị trường với nhiều cổ phiếu đã dần trở về mức hợp lý. Do đó, động lực thúc đẩy đà tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán nửa cuối năm được cho sẽ kém khả quan hơn.

Nhìn toàn thị trường, tính tới 21/7, 578 doanh nghiệp niêm yết, bao gồm cả các ngân hàng, đại diện gần một nửa tổng vốn hóa 3 sàn đã thực hiện công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Kết quả tổng lợi nhuận sau thuế của tất cả các doanh nghiệp này đã suy giảm quý thứ 3 liên tiếp so với cùng kỳ.

Khi nhóm ngân hàng là nhóm vẫn chưa có nhiều báo cáo kinh doanh quý II được công bố và dự báo sẽ có nhiều sự phân hóa, đây cũng là nhóm tuần qua ghi nhận tỉ trọng giao dịch tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần liên tiếp, chiếm 18,4% toàn thị trường. Chỉ số giá tăng 1,15% cho thấy nhóm này tiếp tục có lực cầu. Áp lực chốt lời từ các nhóm đã công bố báo cáo tài chính cũng là một phần nguyên nhân lý giải sự gia tăng tỷ trọng giao dịch của nhóm ngân hàng.

Lợi nhuận ngành ngân hàng phân hóa mạnh Lợi nhuận ngành ngân hàng phân hóa mạnh

VTV.vn - Đến thời điểm này, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ nửa đầu năm. Khác với những năm trước đây, bức tranh lợi nhuận đang có sự phân hóa lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước