MSCI chưa đưa Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/06/2017 09:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo kết quả công bố chỉ số phân hạng thị trường, Việt Nam hiện vẫn chưa được xem xét vào danh sách tiềm năng của MSCI.

Vào 3h30 sáng nay (21/6) theo giờ Việt Nam, tổ chức MSCI đã công bố kết quả chỉ số phân hạng thị trường. Theo kết quả lần này, Việt Nam hiện vẫn chưa được xem xét vào danh sách tiềm năng của MSCI để có thể thăng hạng từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi.

Trong đợt công bố lần này, các nhóm cổ phiếu loại A của Trung Quốc được MSCI xếp vào nhóm thị trường mới nổi, trong khi đó Argentina tiếp tục nằm trong danh sách xem xét để thăng hạng lên thị trường mới nổi. Còn quyết định phân loại Nigeria vào nhóm thị trường độc lập được hoãn lại tới tháng 11.

Mặc dù Việt Nam chưa được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng nhưng nếu Argentina, Nigeria và Pakistan thăng hạng trong những lần đánh giá tới thì tỷ trọng của Việt Nam trong nhóm thị trường mới nổi của MSCI có thể nâng lên mức 12,38%, từ mức 37,5% hiện nay. Điều này sẽ tạo ra cơ hội đáng kể để thu hút dòng vốn ngoại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

TTCK Việt Nam diễn biến tích cực trước ngày MSCI công bố xếp loại thị trường TTCK Việt Nam diễn biến tích cực trước ngày MSCI công bố xếp loại thị trường

VTV.vn - VN-Index tăng gần 6 điểm lên 766,83 nhờ sự tăng giá của các cổ phiếu lớn như PLX, VNM, GAS và nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, BID, VCB.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước