Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm với ZTE từ 13/7/2018

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 13:37 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Mỹ đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán phần mềm và linh kiện cho tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc, một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ vẫn giám sát ZTE nhằm ngăn ngừa tập đoàn này tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ nhằm vào Iran và Triều Tiên.

Động thái này được đưa ra sau khi ZTE ký một thỏa thuận với Mỹ, chấp nhận nộp một khoản "tiền đặt cọc" 400 triệu USD trong trường hợp tái vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo thỏa thuận này, sau khi ZTE nộp khoản tiền nói trên, Mỹ sẽ lập tức dỡ bỏ lệnh cấm, mở đường cho tập đoàn này nối lại một số hoạt động chính.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Bộ Thương mại Mỹ đã cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng ZTE trong 7 năm do hãng này bị phát hiện nhiều lần vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran.

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm Tập đoàn ZTE của Trung Quốc Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm Tập đoàn ZTE của Trung Quốc Thượng viện Mỹ thông qua luật trừng phạt ZTE Thượng viện Mỹ thông qua luật trừng phạt ZTE Mỹ đòi 1,7 tỉ USD tiền phạt từ tập đoàn ZTE Trung Quốc Mỹ đòi 1,7 tỉ USD tiền phạt từ tập đoàn ZTE Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước