Mỹ kiện Ấn Độ vì trợ giá cho hàng xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 15/03/2018 09:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đã kiện Ấn Độ lên WTO vì đã trợ giá cho nhiều mặt hàng xuất khẩu, tạo ra sân chơi không bình đẳng, gây thiệt hại cho người lao động và các nhà sản xuất Mỹ.

Theo phía Mỹ, Ấn Độ đã mở rộng chương trình trợ cấp xuất khẩu trong 3 năm qua và chi khoảng 7 tỷ USD/năm để hỗ trợ cho các mặt hàng xuất khẩu trong nước thông qua việc miễn thuế, giảm thuế.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục dùng mọi biện pháp để bắt các đối tác thương mại của Mỹ phải chịu trách nhiệm và thúc đẩy thương mại công bằng.

Ngoài các biện pháp nhằm vào Ấn Độ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang xem xét việc áp đặt mức thuế quan mới hàng tỷ USD đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Mỹ - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược Mỹ - Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia Doanh nghiệp nội địa Mỹ không hưởng lợi nhiều từ việc tăng thuế nhập khẩu Doanh nghiệp nội địa Mỹ không hưởng lợi nhiều từ việc tăng thuế nhập khẩu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước