Năm 2017, tăng lương tối thiểu vùng sẽ thấp hơn mức 12,4%

VTV8-Thứ ba, ngày 19/04/2016 17:18 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân dự báo: “Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 chắc chắn sẽ thấp hơn năm 2016".

Hiện nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đang tiến hành chuẩn bị cho các phiên thương lượng và tính toán các phương án tăng lương, nhưng sẽ lắng nghe các doanh nghiệp báo cáo về tác động chính sách tiền lương, bảo hiểm đến doanh nghiệp.

Năng suất lao động ở nước ta còn thấp, nếu chi phí cho người lao động quá lớn doanh nghiệp sẽ không còn năng lực để đổi mới công nghệ. Đây là thách thức rất lớn của quá trình tăng lương tối thiểu. Thứ trưởng Phạm Minh Huân dự báo mức tăng lương tối thiểu năm 2017 sẽ thấp hơn mức hơn 12,4% của năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước