Nâng sản lượng gạo xuất khẩu năm 2017

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/07/2017 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trước tín hiệu khởi sắc của thị trường, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết sẽ tăng sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2017 lên hơn 5,7 triệu tấn.

Đại diện VFA cho biết, từ tháng 5 đến nay, nhu cầu thu mua gạo của các nhà nhập khẩu tăng đột biến. Thị trường gạo thế giới đang có sự chuyển biến tích cực khi người bán từ vị thế bị động sang chủ động, quyết định cục diện thị trường.

Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành, các tháng cuối năm 2017, xuất khẩu gạo sẽ đạt thêm hơn 3 triệu tấn, cộng với lượng gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ cán mốc khoảng 5,7 triệu tấn trong năm 2017, vượt mục tiêu đề ra hơn 700.000 tấn.

Việt Nam sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo vào năm 2030 Việt Nam sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo vào năm 2030 Giá gạo xuất khẩu cao nhất trong gần 3 năm qua Giá gạo xuất khẩu cao nhất trong gần 3 năm qua Xuất khẩu gạo Việt Nam 2017: Nhiều dấu hiệu khởi sắc Xuất khẩu gạo Việt Nam 2017: Nhiều dấu hiệu khởi sắc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước