Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 15:57 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn cho biết, dù xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm nay giảm nhưng riêng thị trường lớn nhất là Trung Quốc vẫn tăng mạnh.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch gần 570 triệu USD, giảm 18% về lượng và giảm 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, với khoảng 36% thị phần.

Hiện gạo xuất khẩu của Việt Nam loại 5% tấm có giá 350- 355 USD/tấn, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước