Nga cắt giảm sản lượng để cùng OPEC ổn định thị trường dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Năng lượng Nga thông báo nước này có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ của tháng 11-12, như một phần trong thỏa thuận của Nga với OPEC nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ.

Theo đó, kế hoạch trên sẽ là "cách tiếp cận cân bằng và là sự cắt giảm đồng đều của tất cả các công ty Nga".

Phía Moscow cũng đã sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu mỏ tới 300.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017, đồng thời cho biết một số quốc gia sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC như Azerbaijan, Kazakhstan, Mexico, Oman và Bahrain có thể tham gia thỏa thuận giữa Nga và tổ chức này.

Trước đó, tại cuộc họp chính thức ngày 30/11 ở Vienna (Áo), OPEC đã đạt được sự đồng thuận trong việc cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2008, từ 1,2 triệu thùng xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày. 

OPEC cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ do chịu sức ép về tài chính? OPEC cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ do chịu sức ép về tài chính? OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ Singapore giải cứu nhiều doanh nghiệp liên quan đến dầu mỏ Singapore giải cứu nhiều doanh nghiệp liên quan đến dầu mỏ
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước