OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ

Nhật Anh, Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 06:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cuộc họp giữa các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày.

Đây được cho là một nỗ lực tích cực nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung vốn đã tạo áp lực lên giá dầu suốt 2 năm qua. Trước đó, những thông tin lạc quan về cuộc họp này cũng đã khiến giá dầu châu Á tăng.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 30/11 tại sàn châu Á, giá dầu Brent biển bắc đã tăng 7,5% lên mức 49,85 USD/thùng, mức tăng cao nhất kể từ phiên giao dịch 17/2 tới nay.

Theo đánh giá của giới phân tích, giá "vàng đen" đi lên trong phiên này là nhờ tâm lý phấn chấn của giới đầu tư sau khi đón nhận phát ngôn từ phái đoàn Iraq dự đoán các bên tham gia cuộc họp lần này sẽ đạt được một số đồng thuận liên quan đến thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm bình ổn thị trường dầu.

Sản lượng dầu mỏ của Nga lập kỷ lục mới Sản lượng dầu mỏ của Nga lập kỷ lục mới Kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu của OPEC rơi vào bế tắc Kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu của OPEC rơi vào bế tắc Iran đã đạt sản lượng dầu xấp xỉ mức trước cấm vận Iran đã đạt sản lượng dầu xấp xỉ mức trước cấm vận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước