Ngành ngân hàng không còn là lựa chọn hàng đầu của sinh viên Mỹ

Lê Tuyển, Mạnh Chiến (PV Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 08:26 GMT+7

VTV.vn - Nhờ số hóa và tự động hóa, các ngân hàng sẽ không cần nhiều nhân sự như trước. Do vậy, ngân hàng cũng không còn là lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu nữa.

Anh Victor đang theo học ngành tài chính của trường Đại học Brooklyn (Mỹ) nhưng anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ học thêm một ngành khác để tăng khả năng tìm được việc làm. Victor chỉ là một trong các sinh viên New York định học thêm chuyên ngành khác hoặc chấp nhận ra trường ngay và làm trái nghề.

Theo thống kê, từ năm 2000-2014, nhân sự làm trong lĩnh vực tài chính ở New York giảm 11.000 người, dù số sinh viên theo học chuyên ngành không giảm.

Anh Liam, sinh viên Đại học Brooklyn chia sẻ: "Tôi nghĩ vì mọi người mất niềm tin vào thứ họ được nhận lại. Chúng ta cứ nói là học tốt ra trường có việc tốt nhưng trên thực tế với ngành tài chính, chỉ số ít người đạt được điều đó".

Thực tế có nhiều lý do khiến nhiều sinh viên không còn mặn mà với ngành ngân hàng như: Công nghệ, robot phát triển tạo áp lực mất việc làm ngày càng lớn. Chưa kể, nhiều người chưa quên khi khủng hoảng, tài chính là ngành mong manh nhất.

Hiện nay, hướng đi mới ổn định hơn, hợp thời thế hơn đã được những người như cậu sinh viên Victor chọn, đó là công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hay kỹ thuật hàng không…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước